TRẮC NGHIỆM I
Ngày………. Tháng……….Năm……….
Tên:______________________________
TẬP SINH CHỌN CÂU ĐÚNG NHẤT
1. Năm tập là năm Tập Sinh cần:
Cởi bỏ con người cũ hơn là thu nhận thêm
Thi hành mọi công tác như anh em khác
Tập nếp sống mới
Cả ba câu đều đúng
2. Tinh thần cầu nguyện liên lỉ của người Đaminh là:
Đọc kinh suốt ngày
Để ý tìm nhận ra Chúa trong mọi biến cố của cuộc sống
Đọc kinh thánh mọi nơi mọi lúc
Cả ba câu đều đúng
3. Trau giồi tinh thần tông đồ của người Đaminh là:
Để ý tìm ra ý Chúa và tìm cách thi hành
Để ý tìm ra ý Chúa và suy gẫm trong lòng
Để ý tìm ra ý Chúa và cảm tạ ơn Chúa
Cả ba câu đều đúng
4. Lời tuyên hứa của người Đaminh Huynh Đoàn:
Là nhân đức thờ phượng
Là lời hứa cá nhân với Chúa
Là lời hứa của một đoàn thể trong giáo xứ
Cả ba câu đều đúng
5. Muốn kết hợp chặt chẽ với Chúa, chúng ta:
Hãy tìm cách tham dự thánh lễ hàng ngày sốt sắng
Làm việc bác ái
Năng rước Chúa thật sự hay thiêng liêng hàng ngày
Thường xuyên lãnh bí tích Hoà Giải
Cả bốn câu đều đúng
6. Nguyện các giờ Kinh Phụng Vụ là:
Cách cầu nguyện đẹp lòng Chúa sau thánh lễ
Cách cầu nguyện chung của Giáo Hội
Cách cầu nguyện của người Đaminh
Cả ba câu đều đúng
7. Nguyện giờ Kinh Phụng vụ có mục đích:
Thánh hoá thời gian trong ngày
Thánh hoà toàn bộ sinh hoạt của con người
Giúp ta nên thánh và phục vụ Chúa cách đặc biệt
Tạo cuộc đối thoại thân tình với Chúa
Cả bốn câu đều đúng
8. Huynh đoàn là một đơn vị căn bản nhất, có:
Tư cách pháp nhân
Không có tư cách pháp nhân
Mọi việc điều hành phải do cấp cao hơn
Cả ba câu đều sai
9. Bầu cử là lối sống dân chủ của người Đaminh, để:
Xác định “mạnh được yếu thua”
Tìm ý Chúa
Chia phe điều hành Huynh Đoàn
Cả ba câu đều đúng
10. Tập sinh được hưởng mọi ơn ích của Dòng
Khi sống
Khi chết
Khi sống và khi chết
Cả ba câu đều sai
11. Thời kỳ tập được:
Kéo dài trên một năm
Chỉ kéo dài trong một năm
Tối thiểu một năm, tối đa hai năm rưỡi
Cả ba câu đều đúng
12. Tập sinh được hướng dẫn:
Của Vị Linh Hướng, Huynh Trưởng và Huấn Đức
Của vị Huấn Đức
Của vị Linh Hướng
Cả ba câu đều sai
13. Tập sinh được chấp thuận bước sang giai đoạn kế tiếp khi:
Vị Huấn Đức chấp thuận
Vị Linh Hướng chấp thuận
Ban Phục Vụ chấp thuận, sau khi tham khảo ý của Linh Hướng
Cả ba câu đều đúng
14. Trước mỗi giai đoạn chuyển tiếp, người Đaminh Huynh Đoàn phải:
Qua một cuộc kiểm tra kiến thức
Được ban Phục Vụ chấp thuận
Tĩnh tâm cầu nguyện
Cả ba câu đều đúng
15. Tại sao người Đaminh Huynh Đoàn cần tĩnh tâm nhiều lần trong năm? Vì:
Tu giữa đời, họ dễ chểnh mảng việc trau giồi tâm linh
Cần nhìn ra khuyết điểm để chỉnh lối sống tu của họ
Cần cầu nguyện tha thiết với Chúa hơn
Cả ba câu đều đúng
16. Người Huynh Đoàn Đaminh phải sống theo:
Luật chung, luật riêng, nội quy và các công bố chung
Luật riêng
Luật chung
Cả ba câu đều sai
17. Đức tuân phục giúp người Đaminh:
Dễ tìm được ý Chúa
Tự do thực hiện sứ vụ Dòng
Dễ hợp nhất trong cộng đoàn
Cả ba câu đều đúng
18. Đức thanh bần giúp người Đaminh:
Biết sử dụng tiền bạc
Tránh xa hoa, tiêu dùng phí phạm
Tránh chạy theo lối sống hưởng thụ
Cả ba câu đều đúng
19. Mang huy hiệu Dòng là:
Yêu mến, gắn bó với nhau trong Huynh Đoàn và đại gia đình Đaminh
Đem tinh thần Dòng cho mọi người
Tuân phục luật Dòng
Cả ba câu đều đúng
20. Học tập đối với người Đaminh:
Là khổ chế có mức độ ngang hay hơn việc ăn chay hãm mình thời xưa
Không chỉ học qua sách vở
Là nghe, suy gẫm
Cả ba câu đều đúng
21. Khi tuyên hứa, người Đaminh:
Cam kết sống theo đường lối của Dòng
Can đảm khước từ những gì ngăn cản việc thực thi luật Dòng
Không bị ép buộc khi cam kết
Cả ba câu đều đúng
22. Muốn sống trọn vẹn ơn gọi, người Đaminh:
Phải tuân phục những quyết định chung do Huynh Trưởng hay Ban Phục vụ phân công hợp lý dù không hợp ý mình
Chỉ tuân phục khi vừa ý
Chỉ tuân phục khi vừa ý ban Đại Diện Cộng Đoàn
Cả ba câu đều sai
23. Đức thanh bần đòi hỏi chúng ta:
Chia sẻ rộng rãi với người bất hạnh
Chia sẻ với lòng trắc ẩn của Chúa Ki-tô
Quan tâm đến ích chung, nhất là việc thăng tiến phẩm giá con người
Cả ba câu đều đúng
24. Người Đaminh dù sống bậc hôn nhân hay độc thân phải:
Luôn ý thức mình thuộc về Dân Thánh
Cẩn trọng trong cách sống, nói, hành động
Tránh làm cớ cho người vấp phạm đến Dòng và Chúa
Cả ba câu đều đúng
25. Người Đaminh chuyên cần học:
Tài liệu được Dòng phổ biến
Tài liệu mình thích
Tài liệu Thế giới phổ biến
Cả ba câu đều sai
Hết