Ngày 19/ 8 :Thánh Ê-dê-ki-en Moreno (1848- 1906) Bổn Mạng Bệnh Nhân Ung Thư.
Thánh Ezequiel là một tu huynh Dòng thánh Augustino Chiêm niệm, được biết đến nhờ tâm hồn đơn sơ và cởi mở.
Ngài có lòng sùng kính sâu sắc đối với Trái tim Cực thánh của Chúa Giê-su. Ngài mục vụ tại các vùng đất xa lạ trong nhiều năm và ra sức bảo vệ các quyền lợi của Giáo Hội.
Ngài sinh tại Alfaro, Logrono, Tây Ban Nha ngày 9/ 4/ 1848. Gia đình của ngài nghèo nhưng lại dấn thân vì đức tin. Ngài khấn các lời khấn để trở thành một tu sĩ Dòng thánh Augustino Chiêm niệm năm 1865. Ngài được thụ phong linh mục tại Manila, Philipin năm 1871.
Trong suốt 15 năm tiếp đó, ngài bắt đầu công việc rao giảng Tin mừng của Đức Giê-su đến cho người dân Philipin. Ngài được gọi về Tây Ban Nha năm 1885. Tại đó, ngài phục vụ như một hiệu trưởng của trường trung học và giám tập của cộng đoàn Monteagudo.
Năm 1888, ngài đến Colombia, và dấn thân mình cho hoạt động truyền giáo. Ngài cũng đưa việc canh tân đến các cộng đoàn Dòng thánh Augustino Chiêm niệm trong vùng mà ngài đang sống và làm việc.
Năm 1894, ngài được đặt làm Đại diện Tông tòa Casanare, và được tấn phong Giám mục của Pasto, nơi ngài làm việc cho đến năm 1906. Trong suốt thời gian này, tại Colombia có chiến sự. Ngài đã lên tiếng mạnh mẽ cho dân của mình.
Năm 1906, được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư, ngài miễn cưỡng quay về Tây Ban Nha để điều trị. Tại đây ngài mất ngày 19/ 8/ 1906. Ngài được Đức Giáo Hoàng Phaolo 6 phong Chân Phước năm 1975 và được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo 2 phong thánh năm 1992
( Trong hình là Thánh Tích được cắt từ găng tay Giám Mục của Thánh Ezequiel hiện đang lưu kính trong nguyện đường của gia đình)
Thánh Ezequiel là một tu huynh Dòng thánh Augustino Chiêm niệm, được biết đến nhờ tâm hồn đơn sơ và cởi mở.
Ngài có lòng sùng kính sâu sắc đối với Trái tim Cực thánh của Chúa Giê-su. Ngài mục vụ tại các vùng đất xa lạ trong nhiều năm và ra sức bảo vệ các quyền lợi của Giáo Hội.
Ngài sinh tại Alfaro, Logrono, Tây Ban Nha ngày 9/ 4/ 1848. Gia đình của ngài nghèo nhưng lại dấn thân vì đức tin. Ngài khấn các lời khấn để trở thành một tu sĩ Dòng thánh Augustino Chiêm niệm năm 1865. Ngài được thụ phong linh mục tại Manila, Philipin năm 1871.
Trong suốt 15 năm tiếp đó, ngài bắt đầu công việc rao giảng Tin mừng của Đức Giê-su đến cho người dân Philipin. Ngài được gọi về Tây Ban Nha năm 1885. Tại đó, ngài phục vụ như một hiệu trưởng của trường trung học và giám tập của cộng đoàn Monteagudo.
Năm 1888, ngài đến Colombia, và dấn thân mình cho hoạt động truyền giáo. Ngài cũng đưa việc canh tân đến các cộng đoàn Dòng thánh Augustino Chiêm niệm trong vùng mà ngài đang sống và làm việc.
Năm 1894, ngài được đặt làm Đại diện Tông tòa Casanare, và được tấn phong Giám mục của Pasto, nơi ngài làm việc cho đến năm 1906. Trong suốt thời gian này, tại Colombia có chiến sự. Ngài đã lên tiếng mạnh mẽ cho dân của mình.
Năm 1906, được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư, ngài miễn cưỡng quay về Tây Ban Nha để điều trị. Tại đây ngài mất ngày 19/ 8/ 1906. Ngài được Đức Giáo Hoàng Phaolo 6 phong Chân Phước năm 1975 và được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo 2 phong thánh năm 1992
( Trong hình là Thánh Tích được cắt từ găng tay Giám Mục của Thánh Ezequiel hiện đang lưu kính trong nguyện đường của gia đình)