1. Hãy là nguyên nhân mà người ta cảm thấy đươc hoan nghênh, được nhìn thấy, nghe thấy, được đánh giá, được yêu thương và được yểm trợ.
2. Ernest Hemingway viết:
"Cuộc sống làm gãy vỡ tất cả chúng ta, nhưng rồi sau đó, rất nhiều người trong số chúng ta lại trở nên mạnh mẽ nhất chính ở những điểm đã bị gãy vỡ."
3. Có nhiều người nói rằng những gì không hạ gục được bạn thì sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn.
4. Sống không giận không hờn, không oán trách,
Sống mỉm cười thử thách trước chông gai.
Sống vươn lên cho kịp nắng mai,
Sống ra sống giữa những người không biết sống.
5. Đức Thánh Cha Phanxicô nói:
“Khi thấy mình đang phải nhìn chằm chằm vào hố thẳm của một cám dỗ đáng sợ, hoặc cảm thấy chóng mặt bên cạnh bờ vực của tuyệt vọng, hoặc thấy mình hoàn toàn cô đơn và bị bỏ rơi. Chính là trong những hoàn cảnh như vậy, ta mới tìm được động lực sâu xa nhất để dấn thân sống trọn vẹn cho những bổn phận của mình. Trong thinh lặng, cô tịch của nội tâm... ta mới nghe được tiếng nói của Thiên Chúa bộc bạch với mỗi chúng ta.” (FB Trần Văn Hoài)
6. Nếu tỉnh ngộ dù muộn màng vẫn kịp
Bỏ chữ tôi và bản ngã trong ta
Mở rộng lòng mình sẽ bớt xót xa
Tâm hướng thiện thì người ta bớt khổ!
7. Đừng thay đổi bản chất của bạn đơn giản bởi vì có ai đó đang cố làm tổn thương bạn. Đừng để mất đi trái tim tốt đẹp của bạn, nhưng hãy học cách phòng ngừa. (ST)
8. Hãy để những người có tâm hồn đẹp và tích cực ở chung quanh bạn, những ai yêu thương bạn và tin tưởng nơi bạn.
9. Người hiểu biết là người thuận theo quy luật thiện ác hữu báo. Làm việc thiện sẽ nhận được phúc báo.
10. “Trong mỗi khoảnh khắc mọi sự đều bắt đầu vào đúng thời điểm”.
ST
Kim Ha