CN 5332: YÊU MẾN CHÚA VÀ MỌI NGƯỜI (kl#19)
1. Hãy luôn dành ra thì giờ riêng để cầu nguyện riêng tư với Chúa.
2. Trong tình yêu luôn có sự đối thoại giữa hai người: nói và nghe. Chúng ta không thể cứ cầu nguyện ồn ào rồi không muốn lắng nghe tiếng Chúa.
3. Hãy luôn cầu nguyện cho các nhu cầu của thế giới, các quóc gia, các gia đình.
4. Hãy viết những lời của Chúa thật to để có thể nhìn thấy Lời Chúa ở bất cứ lúc nào.
5. Hãy luôn cố gắng Phúc Âm Hoá: Sống vui vẻ, có lòng nhân ái và sẵn sàng làm chứng nhân cho Chúa.
6. Hãy kể cho người khác nghe về cách nào mà lời Chúa biến đổi chúng ta.
7. Cố gắng đừng bao giờ nói xấu các linh mục mà phải cầu nguyện liên lỉ cho các ngài.
8. Tác phẩm Đối Thoại là lời của Chúa Cha nói với Thánh Nữ Catarina thành Siena. Chúa dặn dò bà là không bao giờ được nói xấu các linh mục và tu sĩ nam nữ. Ai làm việc ấy thì tội nặng lắm.
9. Hãy cầu nguyện cho giáo hội và các linh mục tu sĩ nam nữ.
10. Cầu xin Chúa giữ gìn miệng lưỡi của mình để không nói xấu các linh mục và tu sĩ nam nữ.
11. Khi ta kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể thì Chúa ban cho ta rất nhiều sáng kiến.
12. Hãy rao giảng Lời Chúa để cho các gia đình khác được ơn trở lại đạo.
13. Xin Chúa ban cho ta có thêm sáng kiến và ơn can đảm để giúp cho gia đình mình và gia đình những người khác.
14. Hãy luôn có những phút hồi tâm trước khi đi ngủ.
15. Hãy làm tất cả mọi sự vì lòng yêu mến Chúa mà thôi. Đừng làm vì cái danh hão của mình.
16. Cố gắng chịu đựng những lời nói chướng tai và quá đáng và cầu xin Chúa tha thứ cho họ.
17. Yêu mến Chúa và hãy làm mọi sự vì lòng mến Chúa.
18. Xin chúa cho con trỏ nên một chứng nhân kiên trung và sáng suốt.
19 Luôn dâng Thánh Lễ một cách sốt sắng.
20. Yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể như lần đầu, lần duy nhất và lần cuối cùng.
Kim Hà, 10/7/2022