Wednesday, May 31, 20232:00 PM(View: 27)
Today is May 31, 2023, the last day of the month of May, the end of The Blessed Mother's Flower month. It is also the day that Our Blessed Mother visits St. Elizabeth. Today is also the date that 38 years ago we moved into our new home in the city of Garden Grove, California.
Tuesday, May 30, 20238:42 PM(View: 46)
Thánh Andre Bessette qua đời năm 1937. Ngài được biết đến là người có lòng sùng kính cao độ đối với Thánh Giuse.
Tuesday, May 30, 20238:07 PM(View: 37)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Rosa thành Lima qua đời năm 1617. Cô là một nữ tu Dòng Đa Minh. Cô sống thánh thiện và được ở ngoài để hoạt động. Một nhà viết tiểu sử của cô đã ghi chép rằng:
Monday, May 22, 20233:55 PM(View: 90)
Cố Linh mục Robert DeGrandis đã viết trong một tác phẩm chữa lành của ngài rằng: "Nếu trong gia đình có một người bịnh và một linh mục thì gia đình ấy được Chúa ban nhiều ơn lành."
Sunday, May 21, 20238:50 PM(View: 68)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Gerard Majella qua đời năm 1755 là vị Thánh biết nói tiên tri rất chính xác.
Sunday, May 21, 20232:02 PM(View: 74)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Francis thành Paola, qua đời năm 1507. Ngài từng là một vị Thánh làm các phép lạ lớn lao.
Sunday, May 21, 20231:34 PM(View: 82)
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles Thánh Philip Neri, qua đời năm 1595, được mọi người biết đến như một Vị Tông Đồ của thành phố Roma. Ngài cũng là Đấng Sáng Lập ra Cộng Đoàn Oratory. Ngài được Chúa ban cho ơn đọc được linh hồn và trái tim của những người khác.
Saturday, May 20, 202312:46 PM(View: 87)
https://catholicconvert.com/a-true-story-the-hail-mary-is-a-powerful-prayer/ Người chị Tin Lành của chàng thanh niên đã từng nói cách quả quyết rằng:
Saturday, May 20, 202312:13 PM(View: 87)
https://catholicconvert.com/a-true-story-the-hail-mary-is-a-powerful-prayer/ Có một cậu bé 6 tuổi, theo đạo Tin Lành nhưng thường nghe bạn bè đọc kinh Kính Mừng. Cậu thích kinh này nên học thuộc lòng và đọc kinh này mỗi ngày. Cậu nói với người mẹ rằng: "Mẹ à, đây là một lời kinh đẹp đẽ."
Friday, May 19, 20234:51 PM(View: 98)
Nguồn: Spiritdaily.com Bà Sondra Abrahams là một cư dân của vùng Sulphur, tiểu bang Louisiana. Bà đã có một cảm nghiệm cận tử vào năm 1970. Chúa Giêsu đã cho bà thấy một phần của tương lai nhân loại. Bà viết vào ngày 20/9/2009 như sau:

LỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY THỨ TƯ TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN SỐNG LỜI CHÚA Bài đọc : Bài đọc 1 : Gl 5,18-25

Tuesday, October 13, 20202:23 PM(View: 870)

14-10LỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY
THỨ TƯ TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN
SỐNG LỜI CHÚA
Bài đọc :

Bài đọc 1 : Gl 5,18-25

Những ai thuộc về Đức Ki-tô thì đã đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cùng với các dục vọng.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ga-lát.

18 Thưa anh em, nếu anh em để cho Thần Khí hướng dẫn, thì anh em không còn lệ thuộc Lề Luật nữa. 19 Những việc do tính xác thịt gây ra thì ai cũng rõ, đó là : dâm bôn, ô uế, phóng đãng, 20 thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hoà, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, 21 ganh tỵ, say sưa, chè chén, và những điều khác giống như vậy. Tôi bảo trước cho mà biết, như tôi đã từng bảo : những kẻ làm các điều đó sẽ không được thừa hưởng Nước Thiên Chúa. 22 Còn hoa quả của Thần Khí là : bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, 23 hiền hoà, tiết độ. Không có luật nào chống lại những điều như thế. 24 Những ai thuộc về Đức Ki-tô Giê-su thì đã đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê.

25 Nếu chúng ta sống nhờ Thần Khí, thì cũng hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước.

Đáp ca : Tv 1,1-2.3.4 và 6 (Đ. x. Ga 8,12)

Đ. Lạy Chúa, ai theo Ngài sẽ nhận được ánh sáng ban sự sống.

1Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân,
chẳng bước vào đường quân tội lỗi,
không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng,
2nhưng vui thú với lề luật Chúa,
nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày.

Đ. Lạy Chúa, ai theo Ngài sẽ nhận được ánh sáng ban sự sống.

3Người ấy tựa cây trồng bên dòng nước,
cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh,
cành lá chẳng khi nào tàn tạ.
Người như thế làm chi cũng sẽ thành.

Đ. Lạy Chúa, ai theo Ngài sẽ nhận được ánh sáng ban sự sống.

4Ác nhân đâu được vậy :
chúng khác nào vỏ trấu gió thổi bay.
6Vì Chúa hằng che chở nẻo đường người công chính,
còn đường lối ác nhân đưa tới chỗ diệt vong.

Đ. Lạy Chúa, ai theo Ngài sẽ nhận được ánh sáng ban sự sống.

Tung hô Tin Mừng : Ga 10,27

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng, và chúng theo tôi. Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG : Lc 11,42-46

Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu ! Khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà thông luật.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

42 Khi ấy, Đức Giê-su nói : “Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu ! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ. 43 Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu ! Các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng. 44 Khốn cho các người ! Các người như mồ mả không có gì làm dấu, người ta giẫm lên mà không hay.”

45 Một người trong số các nhà thông luật lên tiếng nói : “Thưa Thầy, Thầy nói như vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa !” 46 Đức Giê-su nói : “Khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà thông luật ! Các người chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người, thì dù một ngón tay cũng không động vào.”

SUY NIỆM-TRÁCH NHIỆM

Một người đàn ông nọ gọi điện cho công ty thoát nước: – A lô! Công ty thoát nước phải không? Phố của tôi còn phải ngập lụt cho đến bao giờ nữa? – Xin ông cứ gọi điện đến số máy xxx! – Đó là cấp trên của anh à? – Không, đó là… nhà Khí tượng. (Sưu tầm)

Các nhà thông luật đã bị Chúa Giêsu quở trách. Bởi vì, họ là những kẻ biết rõ lề luật nhưng lại luôn tìm cách né tránh. Không những vậy, họ lại còn áp đặt đủ thứ luật lệ lên vai kẻ khác. Hay nói khác đi, họ là những kẻ chỉ giỏi thoái thác, trốn tránh và đùn đẩy trách nhiệm cho người khác. Còn chính họ thì luôn theo dõi, rình mò để bắt lỗi những ai vi phạm luật lệ.

Cũng vậy, không ít lần chúng ta đã luôn tìm cho chính mình sự an nhàn bằng cách thoái thác và đùn đẩy công việc nặng nề cho người khác, còn chúng ta thì phủi tay nói lên lời vô can.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Chúa, xin cho con luôn biết can đảm nhận lãnh trách nhiệm thuộc về mình, để con không trở nên gánh nặng cho anh chị em con. Amen.

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

ĐHY Pell đã trở lại Roma và được ĐTC tiếp kiến riêng

Sau 400 ngày bị cầm tù oan và được trả tự do vào tháng 7 vừa qua, Đức Hồng y George Pell đã trở lại Roma từ vài ngày qua và ngày 12/10 ngài đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến riêng. Đức Thánh Cha đã cảm ơn chứng tá của Đức Hồng y.

Đức Hồng y George Pell 79 tuổi, nguyên là Tổng trưởng Bộ Kinh tế của Tòa Thánh từ năm 2014-2019. Đức Hồng y rời Vatican vào tháng 7/2017 để ra tòa vì các cáo buộc liên quan đến lạm dụng tính dục trẻ em. Đức Thánh Cha đã cho Đức Hồng y rời nhiệm sở một thời gian để có thể bảo vệ mình trước các cáo buộc.

ĐHY bị buộc tội trong phiên tòa thứ nhất

Đức Hồng y chính thức bị tố cáo vào năm 2017 về hai cáo buộc riêng rẽ về lạm dụng tính dục trẻ em vào năm 1996 và 1997 khi đang là Tổng giám mục Melbourne. Phiên tòa đầu tiên diễn ra vào tháng 7/2017. Vào tháng 12, Tòa án Melbourne đã đưa ra phán quyết buộc tội và Đức Hồng y bắt đầu bản án 6 năm tù vào tháng 2/2019. Ngài bị biệt giam.

Đức Hồng y Pell tuyên bố mình vô tội và nói rằng những tội ác mà ngài bị tố cáo quá kinh khủng và ngài sẽ tiếp tục chống lại các lời buộc tội.

Tòa Thánh: chờ đợi những kết quả chung kết.

Qua một thông cáo báo chí, Tòa Thánh khẳng định tôn trọng phán quyết của hệ thống tư pháp của Úc nhưng đồng thời chờ đợi kết quả của quá trình kháng cáo và nhắc rằng Đức hồng y khẳng định sự vô tội của ngài và có quyền bào chữa cho đến lần kháng cáo sau cùng. Tòa Thánh cũng nhấn mạnh cam kết của Giáo hội trong cuộc chiến chống lạm dụng tính dục. Để đảm bảo công lý, Đức Thánh Cha xác nhận các biện pháp phòng ngừa đã được cấp thẩm quyền địa phương áp đặt đối với Đức Hồng y khi ngài trở về Úc, nghĩa là “trong khi chờ đánh giá chung kết các sự kiện, như quy luật, Đức Hồng y George Pell bị cấm thi hành sự vụ công khai và không được có bất kỳ liên hệ chủ ý nào với trẻ vị thành niên.”

Tòa kháng án lần đầu giữ nguyên bản án buộc tội

Phiên tòa kháng cáo đầu tiên vẫn buộc tội Đức Hồng y với 2 phiếu thuận 1 phiếu chống. Thẩm phán Mark Weinberg mạnh mẽ phản đối rằng một người không thể buộc tội nếu bằng chứng không thể hiện rõ ràng tội lỗi ngoài một nghi ngờ hợp lý, nếu không một người vô tội có nguy cơ bị kết án.

Tòa Thánh chờ đợi vụ án kết thúc


Trong trường hợp này, Tòa Thánh nhắc lại sự tôn trọng của mình đối với quyết định của Tòa án Úc trong khi chờ đợi diễn tiến của vụ án, và nhắc rằng

Đức Hồng y khẳng định ngài vô tội.


Tháng 3 năm nay, vụ án của Đức Hồng y được Tòa tối cao Úc chấp nhận cho kháng cáo lần cuối, dựa trên những lập luận của thẩm phán Mark Weinberg.


Tòa án Tối cao Úc nhất trí tuyên bố Đức Hồng y Pell vô tội


Tháng 7/2020, Tòa án, gồm 7 thẩm phấn, đã phê bình sự không nhất quán trong phán quyết của Tòa Kháng cáo và nhất trí tuyên bố Đức Hồng y Pell vô tội, vì có khả năng hợp lý là tội ác đã không xảy ra. Đức Hồng y ra tù sau 400 ngày bị giam giữ.


Tòa thánh hoan nghênh việc tuyên bố trắng án


Tòa Thánh hài lòng về phán quyết đảo ngược trong vụ án Đức Hồng y Pell. Trong một thông cáo, Tòa Thánh khẳng định luôn tin tưởng vào hệ thống tư pháp của Úc. Thông cáo khẳng định, trong khi “phó thác vụ án cho công lý của tòa án, Đức Hồng Y Pell vẫn luôn khẳng định sự vô tội của mình và chờ đợi sự thật được xác minh.” (CSR_7428_2020)


Hồng Thủy - Vatican News