LỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY
THỨ HAI TUẦN X THƯỜNG NIÊN
SỐNG LỜI CHÚA
Bài đọc :
Bài đọc 1 : 2 Cr 1,1-7
Thiên Chúa ủi an chúng ta, để chính chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó.
Khởi đầu thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.
1 Tôi là Phao-lô, bởi ý Thiên Chúa được làm Tông Đồ của Đức Ki-tô Giê-su, và Ti-mô-thê là người anh em, kính gửi Hội Thánh của Thiên Chúa ở Cô-rin-tô, cùng với mọi người trong dân thánh trong khắp miền A-khai-a. 2 Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta và xin Chúa Giê-su Ki-tô ban cho anh em ân sủng và bình an.
3 Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. Người là Cha giàu lòng từ bi lân ái, và là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an. 4 Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi đã được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó. 5 Vì cũng như chúng ta chia sẻ muôn vàn nỗi khổ đau của Đức Ki-tô, thì nhờ Người, chúng ta cũng được chứa chan niềm an ủi. 6 Chúng tôi có phải chịu gian nan, thì đó là để anh em được an ủi và được cứu độ. Chúng tôi có được an ủi, thì cũng là để anh em được an ủi, khiến anh em có sức kiên trì chịu đựng cùng những nỗi thống khổ mà chính chúng tôi phải chịu. 7 Chúng tôi lấy làm an tâm về anh em, vì biết rằng anh em thông phần thống khổ với chúng tôi thế nào, thì cũng sẽ được thông phần an ủi như vậy.
Đáp ca : Tv 33,2-3.4-5.6-7.8-9 (Đ. c.9a)
Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy.
2Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa,
câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi.
3Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa
xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên.
Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy.
4Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa,
ta đồng thanh tán tụng danh Người.
5Tôi đã tìm kiếm Chúa, và Người đáp lại,
giải thoát cho khỏi mọi nỗi kinh hoàng.
Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy.
6Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở,
không bao giờ bẽ mặt hổ ngươi.
7Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời,
cứu cho khỏi mọi cơn nguy khốn.
Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy.
8Sứ thần của Chúa đóng trại chung quanh
để giải thoát những ai kính sợ Người.
9Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy :
hạnh phúc thay kẻ ẩn náu bên Người !
Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy.
Tung hô Tin Mừng : Mt 5,12a
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Ha-lê-lui-a.
TIN MỪNG : Mt 5,1-12
Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
1 Khi ấy, thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. 2 Người lên tiếng dạy họ rằng :
3“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ.
4Phúc thay ai hiền lành,
vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.
5Phúc thay ai sầu khổ,
vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
6Phúc thay ai khát khao nên người công chính,
vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.
7Phúc thay ai xót thương người,
vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
8Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,
vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
9Phúc thay ai xây dựng hoà bình,
vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
10Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính,
vì Nước Trời là của họ.
11Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại
và vu khống đủ điều xấu xa.
12Anh em hãy vui mừng hớn hở,
vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.
Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng đã bị người ta bách hại như thế.”
SUY NIỆM-SẦU KHỔ VÀ KIÊN TRÌ
Ai làm mẹ chắc hẳn sẽ cảm nhận được nỗi đau đáu, khắc khoải khôn nguôi khi thấy cái con mình lạc vào con đường tội lỗi, trụy lạc.
Đó cũng chính là nỗi niềm của thánh nữ Mônica khi thấy người con trai mình là Augustinô rong chơi trên các nẻo đường phù hoa nước Ý. Thế rồi một ngày kia, Augustinô trở về và được nên công chính. Phép lạ đó đã xảy ra như một lời an ủi đầy yêu thương Thiên Chúa dành cho tỳ nữ của Người là Mônica, dẫu suốt đời vấn vương sầu khổ, nhưng luôn kiên trì trong niềm tín thác vào tình thương Chúa, giống như lời Phúc Âm hôm nay: Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
Trong cuộc sống hằng ngày, nghịch cảnh và đau khổ là điều không thể tránh khỏi. Thay vì phản kháng, giận dữ, chúng ta được mời gọi đón nhận những điều ấy như thập giá Chúa trao phó và cùng Người vác lấy thập giá ấy lên đồi Canvê của cuộc đời chúng ta.
(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)
LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con lòng kiên trì chịu đựng những nghịch cảnh mà chúng con đang chịu, ngõ hầu đức tin chúng con nên vững mạnh. Amen.
TU ĐỨC SỐNG ĐẠO
Các phó tế vĩnh viễn có vai trò quan trọng trong đời sống Giáo hội Hoa Kỳ
Theo kết quả nghiên cứu hàng năm được Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng trong Hoạt động Tông đồ của đại học Georgetown, gọi tắt là CARA, phó tế vĩnh viễn là một thừa tác vụ ngày càng quan trọng và cần thiết trong đời sống của Giáo Hội tại Hoa Kỳ.
CARA thực hiện cuộc nghiên cứu nhân danh Uỷ ban Giáo sĩ, đời sống thánh hiến và ơn gọi của Hội đồng giám mục Hoa Kỳ.
Bản báo cáo của CARA về năm 2020-2021 đã cung cấp một bức tranh toàn cảnh về chức phó tế vĩnh viễn ở Hoa Kỳ, bao gồm số lượng những người đã được thụ phong trong năm ngoái, tỷ lệ phần trăm của những người tham gia vào các thừa tác vụ khác nhau của Giáo hội và các thông tin nhân khẩu học.
CARA đã liên lạc với 187 giáo phận tại Hoa Kỳ có Văn phòng phó tế vĩnh viễn và có 145 giáo phận trả lời. Trên toàn nước Mỹ có 19.008 phó tế vĩnh viễn. Các giáo phận có đông phó tế vĩnh viễn nhất là: Chicago, 852 vị; Los Angeles có 426 và Galveston-Houston có 367.
Trong năm 2020, tại 145 giáo phận đã trả lời cuộc nghiên cứu, có 587 tân phó tế vĩnh viễn; trong khi 410 vị ngưng thi hành thừa tác vụ và 378 vị qua đời.
Trong số các phó tế vĩnh viễn đang hoạt động, 93% có kết hôn, 4% goá vợ và 2% sống độc thân. 7/10 là người da trắng, trong khi 1/5 là người gốc Mỹ Latinh, 4% gốc Á châu và 3% là người Mỹ gốc Phi.
Trong số các phó tế vĩnh viễn được nhận lương, 26% làm việc trong các giáo xứ với tư cách là người chịu trách nhiệm giáo dục tôn giáo hoặc thanh thiếu niên; 16% phục vụ trong lĩnh vực hành chính và 8% phụ trách việc chăm sóc mục vụ của một hoặc nhiều giáo xứ.
Đức cha James F. Checchio, Chủ tịch Ủy ban Giáo sĩ, nhận định: “Các phó tế vĩnh viễn cho thấy chứng tá khích lệ về tình yêu và lòng thương xót của Chúa Kitô, trong một thế giới tiếp tục chiến đấu chống lại ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.” Ngài nói thêm rằng họ “mang ánh sáng và sự hiện diện của Chúa Giêsu đến nhiều lĩnh vực khác nhau của xã hội, rao giảng Tin Mừng trong công việc của họ, trong gia đình của họ, cho người nghèo và trong các cộng đồng rộng lớn hơn của họ”. Do đó, ngài khuyến khích các giám mục và các tín hữu hãy “dâng lời cầu nguyện cảm tạ vì thừa tác vụ tốt đẹp này tại Hoa Kỳ.” (CSR_4071_2021)
Hồng Thuỷ - Vatican News