Friday, January 23, 20264:47 AM(View: 19)
Thánh Gonzalo do Amarante và cây cầu mà Chúa giúp xây dựng để giúp đỡ mọi người. Thánh Gonzalo de Amarante được sinh ra vào năm 1187, tại vùng Tagilde ở gần Guimarães, nước Bồ Đào Nha. Ngay từ khi còn nhỏ tuổi, ngài đã nổi tiếng là có giàu lòng thương xót và yêu mến những người nghèo.
Thursday, January 22, 20261:46 PM(View: 36)
Cảm nghiệm của anh Alex: “Vào tháng 12 năm 2022, tôi biết rằng mình bị bịnh ung thư, giai đoạn #4 tức là vào giai đoạn cuối. Lúc đó, tôi không có đức tin mà cũng không thực hành đạo Chúa. Tôi được sinh ra trong một gia đình Công Giáo. Cha mẹ tôi đã cho tôi được rửa tội. Tôi học xong lớp 12. Khi tốt nghiệp trung học xong là tôi bỏ đạo."
Thursday, January 22, 20261:24 PM(View: 36)
Nguồn: Padre Pio Một ngày kia khi Thánh Padre Pio đang cầu nguyện cho các linh hồn ở luyện ngục thì ngài nhận được một thị kiến là có một người đàn ông từ luyện ngục đã hiện về với ngài. Thân hình ông ta có đầy là lửa cháy. Thánh Padre Pio tò mò hỏi ông ấy là liệu lửa ở luyện ngục có nóng hơn lửa ở trần gian hay không. Linh hồn kia buồn rầu nói rằng
Thursday, January 22, 202612:36 PM(View: 43)
"Padre Pio xuống luyện ngục và cho tôi lên Thiên Đàng!" Dr. Angelo Raffaele Ruzziở vùng Tolve, tỉnh Potenza đã viết như sau:
Wednesday, January 21, 20265:11 PM(View: 43)
Nguồn: Spiritdaily.com Chúng tôi loan tin này với sự dè dặt. Đây là một bản tin mới do Spiritdaily.com vừa loan tin. Nguồn tin Spiritdaily là có thể tin được. Người ta vừa nhìn thấy Đức Mẹ Maria hiện ra ở miền Bắc nước Rwanda. Có nhiều đám đông tụ họp và cầu nguyện. Liệu có phải là Đức Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, Nữ Vương Tiên Tri đang...
Tuesday, January 20, 20268:20 PM(View: 62)
Nguồn: www.caccioppoli.com Cô Estelle Hartnett chia sẻ cảm nghiệm: Cô và mẹ cô đi du lịch tại nước Tây Ban Nha. Cô không may bị mắc bịnh. Vì tin rằng mình sẽ sớm khỏi bịnh nên cô không đi tìm bác sĩ. Mười ngày sau đó, cô và mẹ cô đến thăm vùng San Giovanni Rotondo để có thể tham dự Thánh Lễ của cha Padre Pio.
Tuesday, January 20, 20267:57 PM(View: 63)
Nguồn: www.caccioppoli.com Trong nhiều năm sống trong tu viện tại thành phố San Giovanni Rotondo, Thánh Padre Pio luôn cầu nguyện cho một người phụ nữ trẻ tên là Raffaelina Cerase. Bà này chịu bịnh tật lâu dài và đau đớn nhiều.
Tuesday, January 20, 20267:32 PM(View: 60)
LM Patrick Peyton đã được nổi tiếng khi ngài nói một câu nổi danh rằng:
Tuesday, January 20, 20267:15 PM(View: 64)
Đây là phép lạ thứ hai nên đã dẫn đến việc Phong Thánh cho ĐGH John Paul II. Đó là cảm nghiệm chữa lành của một phụ nữ ở vùng Santiago, Costa Rica. Bà ấy tên là Floribeth Mora Diaz. Bà được 50 tuổi. Bà Diaz bị bịnh óc vào tháng 4 năm 2011. Bà phải qua một cuộc giải phẫu suốt 3 tiếng đồng hồ. Trước đó thì các bác sĩ nói rằng tình trạng ...
Tuesday, January 20, 20267:05 PM(View: 73)
Bà Hồng Lê chia sẻ cảm nghiệm gđ bà nhận ơn chữa lành ngày 18/1/2026 tại nhà thờ Westminster như sau:

Tấm bảng về cuộc hành hương "Thánh Giá Lòng Biết Ơn" (Cross of Gratitude) ​

Thursday, January 1, 20268:34 PM(View: 127)

crossofgratitudeTấm bảng về cuộc hành hương "Thánh Giá Lòng Biết Ơn" (Cross of Gratitude)

​Cuộc hành hương với Thánh Giá Lòng Biết Ơn đến tất cả các Thủ đô trên Thế giới.

​Sứ mệnh của cuộc hành hương với Thánh Giá Lòng Biết Ơn đến tất cả các thủ đô trên thế giới bắt đầu từ những lời nghe được vào ngày Chúa Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô, Cứu Chúa của chúng ta vào năm 2003: "Hãy cầm lấy Thập giá của Ta và mang nó đến tất cả các thủ đô trên thế giới như một dấu chỉ của lòng biết ơn đối với Thiên Chúa Toàn Năng vì ơn cứu độ mà chúng ta nhận được từ Chúa Giêsu Kitô."

Theo ý tưởng được hình thành tại Lviv vào năm 2003, sứ mệnh của cuộc hành hương với Thánh Giá Lòng Biết Ơn là để chuẩn bị cho kỷ niệm 2000 năm ngày Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh (năm 33 - 2033), và để hiệp nhất các quốc gia trên thế giới thành một gia đình dưới chân Thập giá của Ngài. Vào ngày 10 tháng 3 năm 2004 tại Vatican, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã ban phép lành cho những người khởi xướng sứ mệnh này.

Người kế nhiệm Ngài, Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI, cũng đã thánh hiến Thánh Giá vào năm 2006 trong chuyến hành hương của Ngài tại Krakow. Đức Giáo hoàng Phanxicô cũng đã chúc lành cho Thánh Giá và tất cả những người dẫn đầu hoạt động truyền giáo vào năm 2016.

Trong thời gian hiện diện tại Warsaw năm 2008 tại Nhà thờ Thánh Anna, Thánh Giá đã được Đức Hồng y Kazimierz Nycz chúc lành. Cuộc hành hương lòng biết ơn đến tất cả các thủ đô trên thế giới với một cây thánh giá bằng gỗ sồi đã bắt đầu tại Lviv, nơi mà vào tháng 11 năm 2005, một cây thánh giá lớn bằng gỗ sồi với hình tượng Đấng Cứu Thế chịu đóng đinh đã được đặt tại trung tâm thành phố. Sau đó, những cây thánh giá như vậy đã được dựng lên ở Kyiv và Donetsk.

Cuộc hành hương của Thánh Giá đã diễn ra tại 46 thủ đô của Châu Âu. Thánh Giá Lòng Biết Ơn đã thực hiện chuyến hành hương qua Kyiv, Warsaw, Rome, Paris, Berlin, các nước Baltic và Scandinavia đến Vương quốc Anh. Ở nhiều nơi, Thánh Giá đã hiện diện trong các Thánh lễ, các buổi canh thức đêm, chầu Thánh Thể, và được các tín hữu rước dọc theo các đường phố của các thị trấn và làng mạc, cùng kết hiệp với Chúa Kitô trên con đường Thập giá của Ngài.

Hiện nay, đang có kế hoạch thực hiện cuộc hành hương của Thánh Giá Lòng Biết Ơn đến các quốc gia thuộc Bắc và Nam Mỹ, sau đó là Châu Á, Châu Phi, Indonesia và Úc. Mục đích của cuộc hành hương là hiệp nhất tất cả các dân tộc trên thế giới thành một gia đình dưới chân Thập giá Chúa Kitô.

Chúng tôi muốn mọi người trên thế giới nhận biết rằng Chúa Giêsu Kitô có quà tặng là sự sống đời đời. Thánh Giá cũng đã được những người theo đạo Hồi và đạo Phật tôn kính. Cuộc hành hương của Thánh Giá đã được đánh dấu bằng vô số ơn lành và dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa. Hãy trở thành một người như ông Simon người Kyrênê và giúp đỡ cuộc hành hương của Thánh Giá (Luca 23:26).

Cuộc hành hương với Thánh Giá Lòng Biết Ơn đến tất cả các Thủ đô trên Thế giới

Sứ mệnh của cuộc hành hương với Thánh Giá Lòng Biết Ơn đến tất cả các thủ đô trên thế giới bắt đầu từ những lời nghe được vào ngày Chúa Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô, Cứu Chúa của chúng ta vào năm 2003:

“Hãy cầm lấy Thập giá của Ta và mang nó đến tất cả các thủ đô trên thế giới như một dấu chỉ của lòng biết ơn đối với Thiên Chúa Toàn Năng vì ơn cứu độ mà chúng ta nhận được từ Chúa Giêsu Kitô."

Theo ý tưởng được hình thành tại Lviv vào năm 2003, sứ mệnh của cuộc hành hương với Thánh Giá Lòng Biết Ơn là để chuẩn bị cho kỷ niệm 2000 năm ngày Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh (năm 33 - 2033), và để hiệp nhất các quốc gia trên thế giới thành một gia đình dưới chân Thập giá của Ngài.


Vào ngày 10 tháng 3 năm 2004 tại Vatican, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã ban phép lành cho những người khởi xướng sứ mệnh này. Người kế nhiệm Ngài, Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI, cũng đã thánh hiến Thánh Giá vào năm 2006 trong chuyến hành hương của Ngài tại Krakow. Đức Giáo hoàng Phanxicô cũng đã chúc lành cho Thánh Giá và tất cả những người dẫn đầu hoạt động truyền giáo vào năm 2016.

Trong thời gian hiện diện tại Warsaw năm 2008 tại Nhà thờ Thánh Anna, Thánh Giá đã được Đức Hồng y Kazimierz Nycz chúc lành. Cuộc hành hương lòng biết ơn đến tất cả các thủ đô trên thế giới với một cây thánh giá bằng gỗ sồi đã bắt đầu tại Lviv, nơi mà vào tháng 11 năm 2005, một cây thánh giá lớn bằng gỗ sồi với hình tượng Đấng Cứu Thế chịu đóng đinh đã được đặt tại trung tâm thành phố. Sau đó, những cây thánh giá như vậy đã được dựng lên ở Kyiv và Donetsk.

Cuộc hành hương của Thánh Giá đã diễn ra tại 46 thủ đô của Châu Âu. Thánh Giá Lòng Biết Ơn đã thực hiện chuyến hành hương qua Kyiv, Warsaw, Rome, Paris, Berlin, các nước Baltic và Scandinavia đến Vương quốc Anh. Ở nhiều nơi, Thánh Giá đã hiện diện trong các Thánh lễ, các buổi canh thức đêm, chầu Thánh Thể, và được các tín hữu rước dọc theo các đường phố của các thị trấn và làng mạc, cùng kết hiệp với Chúa Kitô trên con đường Thập giá của Ngài.

Hiện nay, đang có kế hoạch thực hiện cuộc hành hương của Thánh Giá Lòng Biết Ơn đến các quốc gia thuộc Bắc và Nam Mỹ, sau đó là Châu Á, Châu Phi, Indonesia và Úc. Mục đích của cuộc hành hương là hiệp nhất tất cả các dân tộc trên thế giới thành một gia đình dưới chân Thập giá Chúa Kitô.

Chúng tôi muốn mọi người trên thế giới nhận biết rằng Chúa Giêsu Kitô có quà tặng là sự sống đời đời. Thánh Giá cũng đã được những người theo đạo Hồi và đạo Phật tôn kính. Cuộc hành hương của Thánh Giá đã được đánh dấu bằng vô số ơn lành và dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa. Hãy trở thành một người như ông Simon người Kyrênê và giúp đỡ cuộc hành hương của Thánh Giá (Luca 23:26).


ST