CN 8164: LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA (1)
Chúa Giêsu nói với Thánh Nữ Faustina rằng:
"Nếu các con đọc chuỗi Kinh Lòng Chúa Thương Xót này trước sự hiện diện của người hấp hối thì Ta sẽ đứng giữa Cha Ta và người hấp hối, không chỉ là vị Thẩm Phán mà còn là Đấng Cứu Thế đầy Lòng Thương Xót." (NK 1541)
Khi chúng ta đọc chuỗi Kinh Lòng Chúa Thương Xót ở bên cạnh giường của một người hấp hối thì cơn thịnh nộ của Chúa sẽ được xoa dịu. Lòng Chúa Thương Xót sẽ ấp ủ linh hồn ấy.
"...Và Đại Dương Thương Xót của Ta sẽ cảm động vì Cuộc Khổ Nạn của Chúa Kito." (NK 811)
Nếu không có vị linh mục ở đó mà bịnh nhân sắp chết thì hãy đọc chuỗi Kinh Lòng Chúa Thương Xót.
Lời hứa của Chúa Giêsu là sự thật. Chúng tôi đã chứng kiến nhiều điều.
Trong thời buổi nhiễu nhương và bất ổn này, chúng ta hãy làm tông đồ của Lòng Chúa Thương Xót mà cầu nguyện chuỗi Kinh Lòng Chúa Thương Xót và chuỗi Kinh Mân Côi để xin Chúa thương xót cho thế giới, các quốc gia, các gia đình và bản thân chúng ta.
Chuỗi Kinh Lòng Chúa Thương Xót thực hiện các chức năng chính sau:
Cầu xin Lòng Thương Xót của Thiên Chúa cho các linh hồn, cầu nguyện cho các tội nhân, và giúp người cầu nguyện tìm thấy sự bình an, ân sủng và sự hiệp thông với Chúa.
Cầu nguyện là một hình thức cầu nguyện để nâng tâm hồn lên cùng Thiên Chúa để xin ơn và gặp gỡ Ngài.
Cầu xin lòng thương xót: Kinh này giúp người cầu nguyện xin lòng thương xót của Chúa cho chính mình và cho các linh hồn khác.
Cầu nguyện cho tội nhân: Kinh Lạy Chúa Giêsu, Đấng là sự sống, là ơn cứu độ cho chúng con. Chúa Giêsu ban cho tất cả những ai tìm đến Ngài sự bình an và ân sủng.
Tìm thấy sự bình an và ân sủng: Cầu nguyện là một cách để con người nâng tâm hồn lên cùng Thiên Chúa để gặp gỡ và hiệp thông với Ngài trong tình yêu, và để xin những ơn cần thiết.
Kết nối với Thiên Chúa:
Kinh Lạy Cha là lời cầu nguyện của Kitô giáo, là biểu tượng của sự tôn kính và giao tiếp thân mật với Thiên Chúa.
Kinh Lạy Cha được chính Chúa Giêsu ban cho các môn đệ để dạy họ cách cầu nguyện, và nó là cầu nối cho mọi tâm hồn tìm đến sự bình an và ân sủng của Thiên Chúa.
Kinh Lạy Cha là lời cầu nguyện thiêng liêng của Kitô giáo, đồng thời là biểu tượng của sự tôn kính và sự giao tiếp thân...
Cầu nguyện là nâng tâm hồn lên cùng Thiên Chúa để gặp gỡ và hiệp thông với Ngài trong tình yêu, để cầu xin những ơn cần thiết.
Kim Hà tổng hợp, 2/11/2025









