CN 7850: CUỘC TÌNH NGOÀI HÔN PHỐI LÀ ĐƯỜNG VÀO HOẢ NGỤC (1)
Ngày nay người ta thường sống thử với nhau. Họ sống chung như vợ chồng nhưng không chịu phép Hôn Phối. Họ sống buông thả và phóng túng. Rồi họ uống thuốc ngừa thai. Vì thế mà khi cần có con thì họ rất khó có con.
Tôi nghiệm thấy có nhiều cặp đôi phải đợi đến trên 30 tuổi mới chịu làm phép hôn phối. Rồi vì già quá nên rất khó có con.
Có những người trẻ tuy là gia đình Công Giáo nhưng họ không muốn cử hành phép hôn phối ở nhà thờ. Lý do là chi phí rất đắt: Nào là tiền thuê nhà thờ, tiền bổng lễ của cha, tiền các chú giúp lễ, tiền trả cho người hướng dẫn đám cưới, rồi tiền mua hoa rất đắt. Do đó có khi ông bà, cha mẹ muốn cho con có Bí Tích Hôn Phối ở nhà thờ thì họ đành phải bóp bụng trả những chi phí ấy thì con cái mới chịu vào nhà thờ. Đây là một sự thật đáng buồn!
Tại Mỹ, khi vợ chồng có con sơ sinh mà nếu không nhờ được cha mẹ giữ con thì tiền thuê người giữ con rất đắt vì theo thời giá sau hậu covid-19.
Có nhiều người phải thuê người giữ con với giá lương từ $2500 đến $4000 cho một tháng. Có người phải trả tiền mặt $25.00 cho mỗi giờ mà thuê người giữ con. Có khi tiền trả thuê người còn lớn hơn tiền lương của chính mình. Vì thế mà người ta thường ngại sinh con và nuôi con.
Chưa hết, chủ còn phải chịu nhượng bộ nhiều điều, chẳng hạn như phải cho chồng người ta đi theo và ở chung phòng với người babysitter và baby.
Đã có những trường hợp người chồng hay bồ của bà babysitter sờ soạng hay hiếp dâm các em bé còn rất nhỏ hoặc họ tấn công những người chị của bé mà ở chung nhà.
Vì thế mà ở Âu Châu, Mỹ Châu và một số nước Á Châu như Nhật Bản, Đại Hàn, Trung Quốc và Đài Loan thì người dân không muốn sinh con nữa. Có khi chính quyền phải tìm mọi cách khuyến khích họ hãy sinh sản.
Nếu hai người bồ bích ở với nhau như vợ chống mà không làm phép Hôn Phối ở nhà thờ thì đó là con đường rộng mở để xuống hoả ngục.
Tôi có đọc những bài viết về Đạo Công Giáo. Nếu cha mẹ quyết giữ thinh lặng mà không cảnh cáo con mình để rồi chúng bỏ bê nhà thờ, bỏ các phép Bí Tích thì cha mẹ sẽ có trách nhiệm và sẽ phải trả lời trước Toà Chúa.
Chúng ta mang tội vì thiếu bổn phận dạy dỗ con phải tuân theo 10 Điều Răn của Chúa và 6 điều luật Giáo Hội.
Nếu cha mẹ đồng ý cho con mình làm đám cưới với người đồng giới và đồng tính thì là đi sai luật của Chúa. Chúng ta đi tham dự lễ cưới của người đồng tính thì cũng là có tội.
Ở Mỹ khi có hai người đồng tính lấy nhau thì được gọi là tội Sodom. Trong Thời Cựu Ước thì Chúa trừng phạt tội đồng tính luyến ái nên Chúa đốt cháy rụi cả hai thành phố Sodom và Gomorrah và các cư dân ở hai nơi ấy, trừ gia đình ông Lót.
1. Những lời của Đức Mẹ Maria tại Fatima:
"Đại đa số các linh hồn đi vào hoả ngục bởi vì họ phạm tội không trong sạch."
Năm 1971, tại Fatima, Đức Mẹ Maria đã chỉ cho các trẻ thị nhân về hoả ngục. Sau khi các em được thấy hoả ngục thì Đức Mẹ buồn rầu nói với họ như sau:
“Các con đã nhìn thấy hoà ngục, nơi mà các linh hồn người tội lỗi rớt xuống. Để cứu họ, Chúa muốn thiết lập lòng sùng kinh Mẫu Tâm Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ ở trên thế giới." (12/7/1917)
Sau cuộc hiện ra thì thị nhân Jacinta run rẩy và lập lại những lời mà em ấy nghe được từ Đức Mẹ Maria:
“Đa số các linh hồn đi vào hoả ngục vì tội dâm dục và tội không trong sạch." Đây là lời của Jacinta kể nhưng do Sr. Lucia chia sẻ.
2. Sống như thế nào là sống không trong sạch?
Tôi phạm đức thanh khiết là tội làm tình với nhau mà không có Bí Tích Hôn Phối. Họ muốn sống thử, hay là họ làm hôn thú ngoài đời nhưng họ không có phép Hôn Phối trong nhà thờ. Tội phạm đức thanh khiết còn là tội xem các hình ảnh dâm dục, ngoại tình hay thù dâm.
Đây là một tội trọng và sẽ làm đứt sợi dây liên lạc với Chúa, làm cho bạn mất hết những ơn lành và còn có thể đưa bạn vào hoả ngục.
"Con không biêt rằng những kẻ bất chính sẽ không thừa hưởng Vương Quốc Nước Trời sao? Đừng để bị lừa gạt! Những kẻ sống trong xác thịt vô luân, ngoại tình hay thiếu luân lý thì sẽ không được hưởng nước Trời." (1 Conrinto)
(Còn Tiếp)
KIm Hà, 18/8/2025







