CN 7779: ĐỨC MẸ LÀ HÒM BIA GIAO ƯỚC MỚI
Để hiểu được lý do tại sao mà người Công Giáo lại gọi Đức Mẹ Maria là Hòm Bia của Giao Ước Mơi thì chúng ta cần phải đọc Thánh Kinh Cựu Ước, rồi chúng ta sẽ kinh ngạc khi nhìn thấy Chúa thực hiện chương trình vĩ đại của Ngài qua Đức Mẹ Maria.
1. Hòm Bia Cứu Độ cũ chuyên chở Lời của Chúa
Trong Thánh Kinh Cựu Ước thì Hòm Bia Giao Ước là một cái hòm bia thiêng liêng được làm bằng vàng ròng. Hòm bia này được làm theo lời của Thiên Chúa. Hòm chứa gồm 3 thứ:
-Những Tấm Bia Đá của 10 Điều Răn mang Lời Chúa.
-Cái roi của ông Aaron. Ông được xem như Thầy Tư Tế. Vì thế mà cái roi của ông là tượng trưng cho uy quyền của Thầy Tư Tế.
-Bánh Manna từ Thiên Đàng. Đó là bánh phép lạ.
Hòm Bia Giao Ước này là một Vật Rất Thánh ở nước Do Thái. Đây là sự hiện diện thánh thiêng của Chúa ở giữa những người dân của Ngài.
2. Đức Mẹ Maria mang Lời Hằng Sống của Thiên Chúa.
Bây giờ chúng ta hãy so sánh sự kiện trên với những điều ở trong Thánh Kinh Tân Ước. Đức Mẹ Maria mang trong Cung Lòng của Mẹ:
-Chúa Giêsu, Lời Hằng Sống của Thiên Chúa. (Tin Mừng Thánh Gioan 1:14)
-Vị Linh Mục Tối Cao. (Sách Do Thái:14)
-Bánh Hằng Sống. (Tin Mừng Thánh Gioan 6:35)
Những gì mà Hòm Bia Thiên Chúa báo trước thì Đức Mẹ Maria thực hiện. Mẹ mang thai Ngôi Lời trở thành Con Người. Mẹ không mang theo bánh tượng trưng nhưng là Bánh Hằng Sống từ Thiên Đàng.
3. Thánh Kinh vang vọng Hòm Bia Giao Ước và Mẹ Maria
Trong Thánh Kinh Thánh Luca chương 1, khi Đức Mẹ Maria đến thăm bà Thánh Elizabeth, thì cảnh tượng ấy được đọc thấy ở sách 2 Samuel 6, khi mà Hòm Bia Thiên Chúa đến thăm nhà Obed-edom:
Vua David đã nói:
“Tôi là ai mà Hòm Bia Thiên Chúa đến thăm tôi?"
Cũng tương tự như thế, bà Thánh Elizabeth đã nói:
“Tôi là ai mà Mẹ của Thiên Chúa tôi đến thăm tôi?"
Trong hai đoạn Thánh Kinh ấy thì cả hai người đểu nhảy mừng. Ông vua David nhẩy múa. Thánh John the Baptist nhẩy vui trong lòng mẹ là Bà Thánh Elizabeth.
Lời mang đầy ý nghĩa. Thánh Sử Luca muốn chúng ta nhìn thấy hình ảnh của Mẹ Maria là một Hòm Bia Giao Ước Mới.
4. Hòm Bia Giao Ước rất thanh khiết. Đó là Đức Mẹ Maria
Bởi vì Hòm Bia Giao Ước cũ rất thánh thiện. Hòm bia được làm bằng những vật rất tốt và được gìn giữ để không có tội lỗi gì đụng vào được.
Cũng thế, Đức Mẹ Maria là Đấng mang thai Thiên Chúa. Mẹ được gìn giữ khỏi tội nguyên tổ. Mẹ được gọi là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội. Thiên Chúa đã làm cho Mẹ Maria tinh tuyền để mang thai Con của Chúa.
Đức Mẹ Maria được vinh danh bởi vì Mẹ là Mẹ của Chúa Giêsu. Mẹ còn được vinh danh vì Mẹ được Chúa Cha tuyển chọn. Mẹ được ơn thánh thiện vì Mẹ mang thai Đấng Chí Thánh. Như thế Mẹ giống như Hòm Bia Thiên Chúa mang vinh quang của Thiên Chúa ở trong Thánh Kinh Cựu Ước.
Kim Hà dịch, 30/7/2025








