CN 7755: THÁNH JOACHIM VÀ THÁNH ANNA, CẦU CHO CHÚNG CON!
Ông bà Thánh đã có lời hứa với Chúa nên khi Mẹ Maria mới lên 3 tuổi thì Ông Bà Thánh Joachim và Anna đã đưa người con gái bé bỏng đến Đền Thánh để ở đó cho đến khi đủ tuổi để kết hôn.
Tại đó, Mẹ Maria được giáo dục bởi các thầy giảng và các phụ nữ thánh thiện. Mẹ dành tất cả ngày đời để cầu nguyện và hiệp thông với Thiên Chúa.
Qua câu chuyện Đức Mẹ được sinh ra và dâng vào Đền Thánh thì sự kiện Dâng Mình Vào Đền Thánh là ngày lễ được cử hành trong Giáo Hội Công Giáo Đông Phương vào thế kỷ thứ VI và được cử hành tại Giáo Hội Công Giáo Tây Phương vào thế kỷ thứ XI.
Tại thành phố cổ Jerusalem có một nhà thờ cổ kính đứng gần Núi Đền Thánh. Người ta cho rằng đó là nơi mà Đức Mẹ Maria được sinh ra, sống tại đó khi còn nhỏ trước khi Mẹ được dâng hiến trong Đền Thánh. Dù chúng ta không biết nhiều về Thánh Joachim và Thánh Anna thì kể từ thế kỷ VI, người ta bắt đầu làm việc sùng kính Thánh Anna.
Người ta xây dựng các nhà thờ để vinh danh Thánh Anna. Người ta làm việc sùng kính và xin Bà Thánh cầu bầu. Mãi đến sau này thì người ta mới làm việc sùng kính Thánh Joachim và ngày lễ kính ngài mới có trong lịch của Roma.
Đức Mẹ Maria là gương sáng cầu nguyện. Mẹ có đức tin vững mạnh. Mẹ sẵn sàng đứng vững trước những biến cố đầy bi kịch. Mẹ có một gia đình thân yêu và gần gũi nhau. Hai Thánh Joachim và Anna trung thành với các nhiệm vụ và thực hành đức tin. Hai ngài chuẩn bị để đảm nhận vai trò chào mừng Đấng Thiên Sai đến với thế giới.
Hai ông bà Thánh yêu thương và dạy dỗ con gái. Ông bà dâng hiến con gái lên Chúa khi Đức Mẹ Maria chỉ mới lên 3 tuổi. Ngày nay có nhiều người cầu xin hai Thánh Joachim và Anna cầu bầu cho gia đình họ. Họ cũng đặc biệt cầu xin Ông Bà Thánh cầu bầu cho ông bà và cha mẹ của họ.
Ai ai cũng kính mến Đức Mẹ Maria và xem Mẹ là người Mẹ thiêng liêng. Vì thế mà họ tôn kính Ông Bà Thánh. Họ gọi Thánh Joachim và Thánh Anne là ông bà ngoại vì ông bà là nguồn ân sủng lớn lao cho nhân loại.
Hôm nay chúng ta đặc biệt cầu xin hai vị Thánh này cầu bầu cho ông bà, cha mẹ, bản thân, các con và các cháu của chúng ta. Thật là một vinh dự lớn cho ông bà Thánh khi con gái mình trở thành Mẹ của Con Thiên Chúa.
Ông Bà vui mừng xiết bao khi nhận ra con gái mình tràn đầy ơn phúc và trưởng thành trong ơn phúc dư đầy của Thiên Chúa. Cũng có thể là ông bà chưa hiểu hoàn toàn các bí nhiệm bao bọc chung quanh con gái mình. Nhưng chắc chắn rằng ông bà được biết con gái mình được Chúa chọn và ban cho mọi đức tính tốt lành nhất.
Đó chính là đặc ân của bậc làm cha mẹ và là ông bà. Trọng trách và trách nhiệm của các bậc làm ông bà là làm gương sáng cho các con, các cháu. Họ cần phải truyền lại các truyền thống tốt đẹp của đại gia đình.
Đồng thời các giới trẻ cần tôn trọng ông bà mình vì họ có nhiều kinh nghiệm sống quý giá và họ có sự khôn ngoan và thánh thiện.
Lạy Thánh Joachim và Thánh Anna, xin ông bà Thánh cầu bầu cho đại gia đình chúng con luôn sống đẹp lòng Chúa.
Xin ông bà Thánh chăm sóc và dậy dỗ các thế hệ trong gia tộc của chúng con. Amen.
Kim Hà, 26/7/2025








