CN 7752: THÁNH CHARBEL MAKHLOUF [1828 - 1898]
Cha Thánh là người nước Lebanon. Cha là linh mục và là một ẩn sĩ tu trong hang động. Cha là người Công Giáo thuộc Đông Phương, nhánh Maronite Rite (Eastern Rite Catholic).
Cha Youssef Zaroun Maklouf mồ côi cha mẹ nên được người chú nuôi dưỡng. Cha của ngài chết khi ngài mới có 3 tuổi. Khi được 23 tuổi, cha Youssef (Joseph) gia nhập tu viện St. Maron tại vùng Annaya, nước Lebanon.
Từ đó cha có tên gọi trong Dòng là Charbel để vinh danh một thánh tử đạo của thế kỷ thứ II. Ngài tuyên thệ lần cuối vào năm 1853. Sáu năm sau thì ngài được thụ phong linh mục.
Theo gương sáng của thánh Maron của thế kỷ thứ V, Thánh Charbel sống ẩn tu từ năm 1875 cho đến khi ngài qua đời. Ngài nổi tiếng là người thánh thiện. Người ta cứ tuôn đến để xin ngài chúc phúc và xin ngài cầu nguyện cho gia đình họ. Ngài ăn chay rất nghiêm túc. Ngài rất tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể.
Ngài thường được các Bề Trên sai đi ban các Bí Tích cho những người dân làng ở gần đó. Thánh Charbel luôn vui lòng làm theo ý các Cha Bề Trên.
Ngài qua đời vào chiều tối Giáng Sinh. Những người Kito giáo và ngoại giáo luôn đến cầu nguyện nơi mộ phần của ngài để hành hương và xin ơn chữa lành.
Thánh Giáo Hoàng Paul VI đã phong chân phước cho Thánh Charbel vào ngày 5/12/1965 và phong thánh cho ngài vào 12 năm sau đó, tức là ngày 9/10/1977.
Ngài được rất nhiều người biết đến, kể cả người Lebanese và các nước Ả Rập. Ngài ban ơn chữa lành kỳ diệu cho nhiều người hành hương đến viếng mộ của ngài. Mộ của ngài ở tu viện Saint Maron tại thành phố Beirut. Ngài luôn hiệp nhất người Kito giáo và Hồi Giáo.
Lạy Thánh Charbel Makhlouf, xin cầu bầu cho gia đình chúng con. Amen.
Ngày lễ kính ngài là ngày 24/7/2025.
Kim Hà, 24/7/2025








