CN 7664: QUỶ CÓ THỂ NGỬI MÙI THỐI CỦA LINH HỒN
Ma quỷ có thể ngửi thấy mùi hôi thối của linh hồn ta. Đó là khi con người sống trong tội trọng mà không chịu đi xưng tội. Satan có thể sẽ nói chuyện với bạn. Bạn nên xét mình nếu mà bạn phạm phải những tội trọng sau đây:
Tội dâm dục, tội đồng tính luyến ái, tội kiêu căng, tội thờ tà thần và tà thuật, tội tham lam, tội lên đồng, tội say rượu, nghiện cần sa ma tuý.
Tội hành vi quan hệ tình dục giữa hai người chưa kết hôn, hoặc một người đã kết hôn với người không phải là bạn đời của họ.
Khi một người đã kết hôn có quan hệ tình dục với người khác không phải là bạn đời, hành vi đó được gọi là ngoại tình.
Tội thủ dâm, tội xem các phim ảnh dâm ô hay đọc các sách báo dârn ô, tội hận thù ghen ghét, tội tụ tập hội họp để làm chuyện xấu xa.
Tội làm gương xấu cho con cái, tội bất trung với người vợ/chồng, tội xăm hình, tội tham ăn.
Tội phạm 10 điều răn của Chúa và 7 tội chết, đó là những tội : kiêu ngạo, tham lam, dâm dục, nóng giận, tham ăn, ghen tị và lười biếng.
Tội có tư tưởng muốn tự tử, trả thù, suy nghĩ sự xấu hay suy nghĩ dâm ô, tội thề thốt, tội ăn mặc hở hàng khêu gợi, tội tập tành môn yoga vì có những hình thức tôn thờ tà thần Hindu.
Tội nói dối, tội lừa gạt đối với trường học, đối với vợ/chồng và đối với sở làm.
Mỗi tội trọng trên đây mà khi ta phạm tội thì ma quỷ có thể ngửi được tất cả các mùi hôi thối ấy. Ngược lại khi một người sống thánh thiện thì linh hồn họ có mùi thơm thánh thiện.
Những kẻ thờ Satan là những kẻ nói chuyện với Satan thường xuyên. Họ kể rằng:
Một con quỷ có thể ngửi thấy khi ở trong một phòng nào có người mà linh hồn đang mang tội trọng. Lúc ấy thì ma quỷ sẽ bu quanh con người ấy bởi vì chúng muốn ngửi mùi hôi thối nơi con người ấy. Thật ra thì con người ấy đã ở trong trại của ma quỷ. Ma quỷ sẽ tạo điều kiện để người ấy có thêm cơ hội phạm thêm tội trọng. Chúng sẽ hướng dẫn người ấy đi sai lạc thêm để rồi cuối cùng đi vào hoả ngục với chúng.
Đó là lý do chính mà việc xưng tội là việc chính đáng và phải làm thường xuyên để xin ơn Chúa và để xin Chúa lấy đi mùi hôi thối trong linh hồn mình.
Khi ma quỷ đến thì chúng mang theo bịnh dịch, các bịnh nan y, khó khăn về tài chính, sự phá sản trong công việc làm ăn, hôn nhân lủng củng, gặp khó khăn với con cái, gặp tai nạn, bị nguyền rủa, gặp những sự xui xẻo từ các hoạt động mờ ám của ma quỷ, và gặp những áp bức trong cuộc sống của ta.
-Cha John Farao là một nhà trừ quỷ đã nói rằng:
"Là người Công Giáo, chúng ta tin rằng lương bổng của tội lỗi là sự chết (Roma 6:23). Đó không phải là cái chết của thể xác mà là sự lìa xa đời đời khỏi Chúa. Cứ mỗi tội trọng mà chúng ta không xưng tội thì sẽ làm cho linh hồn chúng ta trở nên đen tội và là một sự nguy hiểm thiêng liêng."
-Thánh Alphonsus Liguori dạy:
“Ma quỷ không bao giờ ngủ. Nếu chúng ta không tỉnh thức thì hắn sẽ kéo chúng ta vào tội lỗi, và từ tội lỗi đến hoả ngục."
Vậy hãy chọn đời sống trong sạch, chọn ơn sủng và chọn sự thánh thiện.
Kim Hà, 23/6/2025