Sunday, July 20, 20258:11 AM(View: 3)
LM Yustos El-Antony là một vị linh mục đã nhìn thấy Thiên Đàng trước khi ngài chết. Tại một tu viện Thánh Anthony ở vùng núi gần biển Hồng Hải (Red Sea Mountains) có một vị linh mục thánh thiện. Ngài nổi tiếng vì ngài có đời sống tu trì thiêng liêng và vì tính đơn sơ của ngài. Tên của ngài là Cha Yustos El-Antony. Ngài rất ít nói. Ngài sống một cuộc đời...
Sunday, July 20, 20257:48 AM(View: 3)
"Các con luôn lần lữa hứa hẹn sẽ lần chuỗi Mân Côi sau nhưng rồi con không lần chuỗi nữa vì các con buồn ngủ. "
Saturday, July 19, 202511:39 PM(View: 16)
Đó là ngày 18/7/1830. Tính đến năm 2025 thì được 195 năm rồi. Đây là lần đầu tiên Đức Mẹ Maria hiện ra với Thánh Nữ Catherine Labouré tại Paris, nước Pháp.
Thursday, July 17, 20258:26 PM(View: 42)
1. LẦN HIỆN RA THỨ TƯ Chúa Giêsu mời gọi hãy giữ 9 Ngày Thứ Sáu Đầu Tháng. Cuối cùng, Chúa Giêsu mời gọi mọi người hãy đi tham dự Thánh Lễ và rước Lễ vào 9 ngày Thứ Sáu Đầu Tháng liên tiếp.
Wednesday, July 16, 20259:06 PM(View: 55)
1. LẦN HIỆN RA THỨ HAI Chúng ta hãy an ủi Thánh Tâm Chúa Giêsu bằng cách rước Lễ thường xuyên. Chúa Giêsu tỏ lộ Thánh Tâm Chúa vào lần thứ hai trong tháng 6 năm 1674 thêm một lần nữa. Chúa Giêsu hiện ra với bà Thánh Margaret Mary với vẻ rực rỡ, huy hoàng và vinh quang của Ngài. Năm Vết Thương Thánh của Chúa tỏa sáng chói chang như mặt trời.
Wednesday, July 16, 20258:30 PM(View: 54)
1. LẦN HIỆN RA THỨ NHẤT Chúa Giêsu đã tỏ lộ Thánh Tâm Chúa như một lò lửa tình yêu nóng bỏng dành cho chúng ta.
Tuesday, July 15, 20259:20 PM(View: 56)
Đức Mẹ Sầu Bi mà Trái Tim của Mẹ bị 7 lưỡi gươm đẩm thâu. (Luca 2:35) Mẹ là một Đấng bầu cử quan trọng cho những ai đang đau khổ phần thiêng liêng, tình cảm, và bị những vết thương thể xác. Sự sầu bi của Mẹ dạy cho chúng ta biết hiệp nhất nỗi đau buồn và bịnh tật của chúng ta với Cuộc Khổ Nạn Chúa Kito.
Tuesday, July 15, 20259:03 PM(View: 60)
Năm 1858, Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức vào lần chót, đó là ngày 16 tháng 7 năm 1858. ngày lễ mừng Đức Mẹ Núi Carmelo. Cùng vào ngày này thì Đức Mẹ hiện ra với Thánh Simon Stock vào ngày 16/7/1251 tại vùng Aylesford, nước Anh. Đức Mẹ nói với Thánh Simon Stock vốn là cha Bề Trên của Dòng Carmelo: "Con hãy cầm lấy Áo Đức Bà này, đó là một dấu hiệu cứu rỗi, một sự bảo vệ...
Tuesday, July 15, 20258:30 PM(View: 58)
Khi gia đình bạn có nhiều sự bất ổn, gặp tai nạn, gặp khủng hoảng thì nên:
Monday, July 14, 20258:27 PM(View: 61)
Tước hiệu Hoa Hồng Mầu Nhiệm, "Mystical Rose" là một tước hiệu người ta kêu cầu Đức Mẹ Maria trong truyền thống Công Giáo.

CN 7040: CÁC THÁNH DÒNG ĐA MINH (9)

Wednesday, August 7, 20243:55 PM(View: 291)

DM3CN 7040: CÁC THÁNH DÒNG ĐA MINH (9)

Nguồn: Ecclesiasticus

Hai anh em ruột là LM Hyacinth và LM Ceslaus đều đã được huấn luyện để phụng sự Giáo Hội Mẹ. Họ cùng làm việc chung với Thánh Đa Minh. Thánh Hyacinth không ngừng nghỉ mà ngài dùng thì giờ của mình để phục vụ các linh hồn ở miền Trng và miền Đông Châu Âu. Ngày lễ kính ngài là Chúa Nhật thứ 14 sau ngày Lễ Chúa Thánh Thần, đó là ngày 17 tháng 8 hàng năm.

Lịch của Dòng Đa Minh có đầy những gương sáng của các thánh theo tinh thần của Thánh Đa Minh. (St. Dominic de Guzmán)

Thực sự thì gia đình của Thánh Đa Minh được thành lập vào Thế Kỷ Thứ 13. Gia đình Thánh gồm có cả Thánh Hyacinth và Thánh Ceslaus, Thánh Albertus Magnus (Albert the Great) và học trò của ngài là Thánh Tiến Sĩ Thiên Thần, đó là Thánh Thomas Aquinas.

Trong thế kỷ thứ 14 đã có Thánh Catherine thành Siena, một người nữ thuộc Dòng Ba Đa Minh. Ngoài ra còn có Thánh Vincent Ferrer. Ngài qua đời vào năm 1419. Thánh Vincent đã cố gắng để hoán cải những người Do Thái và Hồi Giáo ở vùng Iberian Peninsula và ở các thành phó thuộc miền Nam nước Pháp.

Tại miền Nam nước Pháp cũng là nơi mà Thánh Đa Minh được Đức Mẹ ban cho tràng chuỗi Mân Côi. Cũng tại miền Nam nước Pháp này mà Thánh Đa Minh đã làm việc hết mình để đánh bại nhóm lạc giáo Albingensians.

Và Châu Mỹ cũng được chúc phúc vì có Thánh Rosa thành Lima. Chị Thánh được xem như một vị thánh đầu tiên sinh ra ở Châu Mỹ. Rồi có Thánh Martin de Porres cũng xuất thân từ Châu Mỹ. Cả hai vị Thánh này đều sống trong thế kỷ thứ 15 và thứ 16. Như thế đủ biết là các con trai và con gái của Thánh Đa Minh đã đi truyền giáo ở những nơi xa xôi trên thế giới.

Tất cả những vị Thánh Dòng Đa Minh đều giơ cao chuỗi Kinh Mân Côi lên khi các ngài chiến đấu để thánh hoá và nhận ơn cứu độ cho linh hồn chính họ.

Họ cũng chiến đấu để chống lại tất cả những sự ác độc và dữ dội của ma quỷ trong thế giới này, đó là nạn lạc giáo, tệ nạn gây nhiều sì căng đan, sự thờ ơ nguội lạnh và sự ham mê trần gian...

Thánh Giáo Hoàng Pio V cũng là một thành viên của Dòng Thuyết Giáo. Ngài đã công bố và khuyến khích mọi người hãy dùng vũ khí Thiên Đàng là chuỗi Mân Côi để chống lại quân Hồi Giáo Thổ Nhĩ Kỳ ở trong trận chiến lừng danh Lepanto vào năm 1571.

Đó cũng là thứ vũ khí mà Vua John Sobieski nước Ba Lan sử dụng để chiến đấu với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vào khoảng 120 năm sau đó. Đây là trận chiến Gates of Vienna.

Đức Mẹ đã xin chúng ta hãy cầu nguyện bằng chuỗi Kinh Mân Côi để đền tạ cho những tội lỗi của chúng ta và của toàn thế giới.

Đặc biệt là Mẹ đã hiện ra với thánh nhỏ Jacinta và thánh nhỏ Francisco Marto và người chị họ là Sr. Lucia dos Santos, trong thời gian từ ngày 13/5/1017 đến 13/10/1917 để cổ vũ cho chuỗi Kinh Mân Côi.

Liệu chúng ta có dám xem thường một loại vũ khí mạnh thế này mà Thiên Đàng đã ban cho chúng ta không?

Đức Mẹ ban chuỗi Mân Côi cho Thánh Đa Minh để coi như là một phương tiện chống lại tà giáo.

Đồng thời nhờ chuỗi Mân Côi mà làm cho các linh hồn được ơn hoán cải để trở về với Giáo Hội thật.

Đó là một Giáo Hội do chính Chúa Giêsu Kito, Con Của Mẹ cũng là Đấng Cứu Thế, đã thiết lập trên nền tảng đá Phero và cũng là Đức Giáo Hoàng đầu tiên của Kito giáo.

Kim Hà dịch, 7/8/2024