Nguồn: Spiritdaily.com
Thiên Chúa muốn biết liệu chúng ta có trung thành và thần phục Chúa. Liệu chúng ta có biết cảm tạ Ngài không?
“Hãy cảm tạ Chúa và kêu cầu Danh Thánh Ngài. Lạy Chúa, xin cứu rỗi chúng con, tập họp chúng con và giải thoát chúng con khỏi các quốc gia, để chúng con cảm tạ Danh Thánh Chúa." (1 Biên Niên Sử 16:8).
“Tôi sẽ cảm tạ Chúa với tất cả tâm hồn tôi,: Tôi sẽ kể ra tất cả những điều kỳ diệu của Chúa. (Thánh Vịnh 26:7)
"Tôi sẽ ngợi khen Danh Thánh Chúa với những bài ca và sẽ cao rao Chúa với lời cảm tạ."
Lời: "Những kỳ công" được sử dụng hơn 60 lần trong Thánh Kinh. Những kỳ công là bản tính siêu nhiên của Chúa Giêsu. Điều này cho thấy Ngài là Đấng mà Ngài đã nói cho chúng ta biết.
Chúng ta hãy cảm tạ Chúa về cuộc đời chúng ta, những bạn bè mà chúng ta có, các con cháu, người vợ hay người chồng, cha mẹ, nhà cửa, thực phẩm, công việc làm và mọi sự khác trong cuộc sống.
Hãy cảm tạ Chúa mỗi ngày, trong suốt một ngày, về những phép lạ Chúa ban cho ta.
Tại sao lời cảm tạ là có tác dụng mạnh mẽ như thế? Vì đó là cách diễn tả đức tin.
Sách Epheso 5:20 nói:
“Hãy luôn cảm tạ Chúa về tất cả mọi điều trong Danh Thánh Chúa Giêsu Kito. Hãy cảm tạ Chúa Cha Toàn Năng về tất cả mọi sự."
Hãy ca ngợi và cảm tạ Chúa suốt ngày đêm. Đó là cách mà chúng ta sẽ nhận được thêm các hồng ân lớn nhỏ trong cuộc sống hàng ngày.
Kim Hà, 19/5/2023