1. Có hai con đường mà chúng ta chỉ có thể chọn một:
Theo Chúa, hoặc chối bỏ Chúa.
Theo Chúa thì về thiên đàng với Chúa.
Chối bỏ Chúa thì vào hỏa ngục với quỷ.
Không có con đường thứ ba. (ST)
2. Điều quan trọng hàng đầu là phần rỗi linh hồn.
3. Hãy sống có ý nghiã khoảnh khắc này,
vì khoảnh khắc này là quà tặng vô giá Thiên Chúa ban cho mỗi chúng ta.
4. Nếu Thiên Chúa gọi bạn ra đi thì dù có tất cả tài sản, danh vọng,
quyền lực của cả trần gian,
bạn cũng không thể mua thêm dù chỉ trong một khoảnh khắc.
5. Thế nào là sống có ý nghiã khoảng khắc này?
Là tuân giữ Lề Luật của Thiên Chúa:
“Yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự,
và yêu thương mọi người như bản thân.”
6. Tâm hồn khiêm nhường, biết bản thân tội lỗi, đui mù, yếu đuối, không thể tự cứu.
Kêu cầu đến Thiên Chúa sẽ được Thiên Chúa cứu giúp.
7. Con cái của Ánh Sáng, đặt tiền ở dưới chân.
Con cái của Bóng Tối, đặt tiền ở trên đầu.
8. Việc lành làm suốt đời không đủ.
Việc dữ làm trong giây lát đã dư.
ST