CN 5619: ƠN CHỮA LÀNH LÀ TỪ THIÊN CHÚA
Ngày nay có nhiều người Công Giáo đã đi xa lạc đức tin. Họ bỏ nhà thờ, không hề đi Lễ mà cũng không xưng tội. Họ bỏ các Bí Tích Thánh mà không hề ăn năn, thống hối và không có mặc cảm tội lỗi nào.
Họ sống chung với nhau và mang tội xác thịt. Họ không làm đám cưới. Họ uống thuốc ngừa thai và thuốc phá thai. Uống thuốc ròng rã mấy chục năm. Đến khi họ lập gia đình, muốn có thai thì không thể có thai được.
Đơn giản là họ đã giết chết các mầm sống trong cung lòng. Họ giết hết các trứng trong tử cung. Vì thế họ không còn khả năng sinh con nữa.
Theo lời Đức Mẹ Fatima nói thì có nhiều linh hồn xuống hoả ngục vì tội xác thịt. Đức Mẹ Fatima phán:
"Có nhiều linh hồn vào hoả ngục vì tội xác thịt nhiều hơn các tội lỗi khác."
Vậy mà giới trẻ ngày nay phạm tội xác thịt rất nhiều: Sống thử, sống với nhau thoải mái không cần hôn phối hay hôn thú.
Con người lần mò đi trong bóng tối của linh hồn để tìm kiếm những đạo giáo khác mà tưởng rằng mình là người thông minh và đầy óc sáng tạo.
Là người Công Giáo, chúng ta không tin rằng linh hồn có thể đi từ người này sang người kia, cũng chẳng là cách chữa lành.
Giáo Lý Công Giáo nói rằng cách chữa lành linh hồn là do việc thành khẩn xưng tội, cầu nguyện, xin cha linh hướng và soi sáng tâm linh, và lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể...
Linh hồn tự nó không thể chữa lành cho chính nó được. Chúng ta đi tìm ơn chữa lành từ Thiên Chúa qua các Bí Tích Thánh.
Chắc chắn các bậc cha mẹ cảm thấy rất buồn khi mang con cái sang Mỹ mà giờ đây họ thấy con cháu bỏ đạo. Ngày Chúa Nhật thay vì đi lễ thì xem bóng chầy, bóng đá và bóng rổ trên TV hay đi chơi xa.
Xin Chúa cho các con cháu chúng con tìm thấy rằng chính Chúa là nguồn ơn cứu độ vĩ đại của cuộc đời chúng con. Amen.
Kim Hà, 10/9/2022