CN 5569: Ý NGHĨ CỦA PADRE PIO VỀ TRUYỀN HÌNH VÀ PHIM ẢNH #125
Nguồn: Aleteia
Thánh Padre Pio không thích xem truyền hình. Ngài nghĩ rằng các gia đình không nên để cho TV chi phối cuộc sống của họ quá nhiều.
Thánh Padre Pio qua đời năm 1968. trong cuộc đời của ngài, ngài đã chứng kiến sự thăng hoa của dịch vụ phim ảnh và TV.
Dù ngài không xem phim ảnh và truyền hình nhưng ngài nghe người ta xưng tội nên ngài hiểu rõ các sáng chế này ảnh hưởng nhiều đến người KIto hữu trên toàn thế giới như thế nào.
Theo tác phẩm Padre Pio: The True Story, thì Thánh Padre Pio rất hiếm khi xem TV của tu viện.
Trong thập niên 1950 thì tu viện có phòng chiếu TV nhưng người ta nhớ rằng chính Padre Pio không xem TV, chỉ trừ khi đó là chương trình nói về tang lễ của ĐGH Pio XII. Ngài chỉ xem có mấy phút mà thôi.
Sở dĩ Padre Pio không thích xem TV vì theo ngài thì TV làm cho các gia đình không thể tập trung cầu nguyện được.
Thật sự thì Padre Pio biết rằng TV được sáng chế để làm hư luân lý và phá hoại cuộc sống gia đình. Ngài khuyến khích các gia đình hay sống xa TV. Ngài nói với ông Joe Peterson:
“Người sáng tạo ra tủ lạnh đã vào Thiên Đàng, nhưng người sáng tạo ra TV thì..."
Đặc biệt, ngài nói:
“Thay vì nói chuyện với nhau thì các thành viên trong gia đình lại dành thì giờ chú ý xem TV."
Padre Pio cũng không thích xem phim ảnh. Ngài bảo rằng ma quỷ ở trong phim ảnh. Trong thập niên 1960 là thời đại của phim ảnh. Padre Pio nghe và nói rằng phim ảnh làm cho luân lý xuống dốc. Vậy mà có rất nhiều cuốn phim điện ảnh nói về cuộc đời của ngài.
Kim Hà, 1/9/2022