CN 5537: HAI VỊ THÁNH KHÔNG ĂN
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles
1. Chân phước Columba thành Rieti
Chân phước Columba thành Rieti qua đời năm 1501. Bà thuộc về Dòng Đa Minh. Trong suốt cuộc đời, bà nổi tiếng là tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể. Bà có khả năng làm phép lạ ngay từ khi còn thơ ấu.
Suốt thời trẻ, bà nhịn ăn uống mà chỉ sống bằng Mình Thánh Chúa mà thôi. Người viết tiểu sử của bà nói rằng Chân Phước Columba giữ 5 Mùa Chay hàng năm. Bà ăn bánh mì và uống nước lã. Bà đi dự Thánh Lễ và rước Mình Thánh Chúa thường xuyên.
Bà chịu nhiều sự đau khổ và ĐGH Alexander VI đã đến an ủi bà. Ngài nhận ra sự thánh thiện của bà và ban cho bà sự công nhận về đời sống thánh thiện và mẫu mực của bà. Ba được phong chân phước năm 1697.
2. Thánh Catherine thành Genoa
Thánh Catherine thành Genoa qua đời năm 1510. Bà phải ở goá trong 36 năm dài. Bà làm nhiều việc sám hối và chăm sóc những người nghèo và người bịnh. Bà ăn chay nghiêm nhặt. Người viết tiểu sử của bà là Bá Tước Friedrich von Hugel viết như sau:
"Trong 20 năm, bà ăn chay và uống rất it nước trong mùa Vọng và mùa Chay. Có nhiều lúc thì bà không ăn. Bà làm việc tại nhà thương ở Genoa."
"Bà rước Mình Thánh Chúa hàng ngày, chỉ uống rất ít nước. Bà ăn chay trong 40 ngày. Bà không thể ăn đồ ăn được. Khi Bề Trên buộc bà phải ăn thì vì đức vâng lời, bà ăn chút ít nhưng bà ói mửa ra hết vì dạ dầy của bà không chịu được thức ăn."
Kim Hà, 25/8/2022