CN 4794: QUÝ TRỌNG CÁC LINH MỤC #164
Nguồn: Spiritdaily.com
Cuộc phỏng vấn cô Mirjana, thị nhân Medjugorje:
1. Đức Mẹ có nói gì về các linh mục không?
“Các linh mục rất cần nhiều lời cầu nguyện và tình yêu của các bạn. Ở Medjugorje, chúng tôi rất quý mến và kính trọng các linh mục. Nếu một linh mục bước vào nhà bạn thì không ai được ngồi trước khi ngài ngồi xuống. Nhiệm vụ của chúng ta là không được đoán xét các linh mục vì ngài đại diện cho Chúa Giesu. Chúa sẽ phán xét bạn về điều này. Chúa sẽ phán xét bạn về thái độ của bạn đối với các linh mục. Hãy kính trọng và yêu quý các linh mục. Điều này rất quan trọng trong thời đại mà chúng ta đang sống.”
2. Chúng tôi nghe về nhiều điều tiên tri. Tại Medjugorje, chúng tôi nghe về các việc thanh tẩy hay trừng phạt sẽ xẩy ra. Có 3 ngày đen tối xẩy ra không?
Cô thị nhân Mirjana trả lời:
"Không, điều đó chỉ làm cho người ta sợ hãi.“
"Đức Mẹ có bao giờ bực tức không?"
“Tôi chưa bao giờ thấy Đức Mẹ giận dữ hay lo lắng cả. Dù Đức Mẹ có khóc, và khóc nhiều trong những lần hiện ra gần đây vì còn có nhiều người vô tín trên thế giới."
“Mẹ bảo điều đầu tiên là cầu nguyện cho những người vô tín, bởi vì có nhiều điều xấu xẩy ra trên thế giới như chiến tranh và phá thai. Tất cả những điều này đều đến từ những người vô tín."‘Nếu các con cầu nguyện cho họ thì chính là các con cầu nguyện cho chính mình."
"Nếu các bạn thấy những giọt lệ trên khuôn mặt của Đức Mẹ vì Mẹ buồn cho số phận những người vô tín, tôi chắc rằng các bạn sẽ cầu nguyện cho họ bằng trọn trái tim, bởi vì đây là thời kỳ quyết định.”
3. Về các điều bí mật
Đức Mẹ thường đến và nói chuyện với cô thị nhân Mirjana và cũng để làm giảm gánh nặng tinh thần và trách nhiệm của cô ấy. Nếu Mẹ không nâng đỡ thì cô Mirjana sẽ chịu nhiều gánh nặng của trách nhiệm chỉ vì cô biết quá nhiều: Những biến cố sắp đến của thế giới, cùng với những biến cố ảnh hưởng đến Medjugorje và Giáo Hội.
Trong tất cả 6 thị nhân ở Medjugorje thì có lẽ cô Mirjana mang trong mình những bí mật nặng nề nhất, kể cả những biến cố sẽ là cảnh báo cho thế giới,
một dấu hiệu lớn lao và sự thanh tẩy. Bí mật là gánh nặng lớn lao cho cô để giữ kín. Cô ấy sẽ báo tin cho một vị linh mục, ngài sẽ báo cho thế giới biết.
4. Tại sao lại là bí mật?
Đó là Thánh Ý Chúa.
Cô Mirjana nói rằng Đức Mẹ đã dạy các thị nhân rằng không được nói về các bí mật nhưng là cầu nguyện. Mẹ nhấn mạnh rằng Mẹ có thể tỏ lộ các bí mật.
“Nếu một người có Đức Mẹ là Mẹ và Chúa là Cha thì không có điều gì phải lo sợ. Đức Mẹ nói rằng chỉ có những ai không tin thì mới sợ mà thôi. Công việc của chúng ta là hãy chờ đợi cho ngày giờ ấy đến và hãy cầu nguyện liên lỉ."
Kim Hà, 25/6/2021