CN 4535: CẦN ƠN CHÚA THÁNH THẦN
https://frtommylane.com/homilies/years_abc/
LM Tommy Lane giảng trong ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống:
"Hãy thử tưởng tượng các tông đồ và môn đệ của Chúa Giê su cảm thấy thế nào sau khi Chúa Lên Trời?
Chắc chắn là họ cảm thấy trống vắng và lo sợ.
Nhưng họ đã tụ họp lại để cầu nguyện và cầu xin Đấng An Ủi đến, Đấng mà Chúa Giêsu gọi là Chúa Thánh Thần (Gioan 14:16.26). Khi Chúa Thánh Thần đến thì Ngài sẽ biến đổi họ. Sau khi nhận được Ơn Chúa Thánh Thần rồi thì họ sẽ có quyền năng của Chúa Giêsu và có can đảm để tiếp tục sứ vụ rao giảng của Chúa Giêsu.
Các tông đồ và môn đệ tụ họp cầu nguyện và nhận được một cuộc sống đổi mới trong ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống lần đầu khi chúng ta nghe bài đọc 1 (CVTĐ 2:1-11). Một người chứng là Sr. Emmanuel vì bà cũng nhận được cuộc sống mới qua Chúa Thánh Thần. Cuộc đời bà thay đổi từ hoả ngục đến với Thiên Đàng của quyền năng Chúa Thánh Thần.
Không có Chúa Thánh Thần thì chúng ta không có cuộc sống. Với Chúa Thánh Thần, chúng ta có cuộc sống của Chúa Giê su.
Không có Chúa Thánh Thần thì chúng ta khép kín, nhưng với Chúa Thánh Thần thì chúng ta có mục vụ đến với những người khác.
Không có Chúa Thánh Thần, chúng ta trở lại Phòng Tiệc Ly trong nỗi lo âu và sợ hãi. Có Chúa Thánh Thần thì chúng ta rời Phòng Tiệc Ly và làm chứng cho Chúa Giê su đến tận cùng trái đất.
Hôm nay chúng ta hãy cầu nguyện cho chính mình và toàn thể giáo hội để mọi người có thể được canh tân bởi quyền năng Chúa Thánh Thần.
Tôi tìm được các tin tức này về Sr. Emmanuel qua một cuộc phỏng vấn được ghi lại trong một băng cassette tên là "From Astrology to God's Light".
Copyright © Fr. Tommy Lane 2013
Kim Hà dịch thuật, 2/4/2021 (Thứ Sáu Tuần Thánh)